Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 2/5, tại buổi tiếp Đô đốc Kawano Katsutoshi, Tư lệnh Hải quân Phòng vệ Nhật Bản đang ở thăm Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng cùng với sự phát triển chung của mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác quốc phòng song phương cũng đã có những bước phát triển mới, quân đội hai nước xây dựng được cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

(VOV5) - Chiều 2/5, tại buổi tiếp Đô đốc Kawano Katsutoshi, Tư lệnh Hải quân Phòng vệ Nhật Bản đang ở thăm Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng cùng với sự phát triển chung của mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác quốc phòng song phương cũng đã có những bước phát triển mới, quân đội hai nước xây dựng được cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trong quan hệ giữa hải quân hai nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như đào tạo huấn luyện, cho học viên quân sự Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển lực lượng hải quân.


Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 1
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ duyệt đội danh dự Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. (Ảnh: qdnd)


Đây là chuyến thăm trong kế hoạch trao đổi đoàn năm 2013 của Quân chủng Hải quân. Trong thời gian ở thăm Việt Nam Đô đốc Kawano Katsutoshi và đoàn đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và một số đơn vị thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu