Họp mặt kỷ niệm 101 năm Quốc khánh Cộng hòa Cezch

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 101 năm Quốc khánh Cộng hòa Cezch.

Ngày 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 101 năm Quốc khánh Cộng hòa Cezch (28/10/1918-28/10/2019). Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Mười, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Cộng hòa Cezch Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu về vật chất và tinh thần của nhân dân, Chính phủ Tiệp Khắc trước đây, nay là Cộng hòa Cezch, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bà Dana Eltomova, lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Cezch tại Việt Nam, cảm ơn về tình cảm, sự trân trọng của người Việt Nam đối với ngày quốc lễ của Cộng hòa Cezch và cho rằng, những hoạt động này sẽ góp phần tích cực vào việc gia tăng sự hiểu biết, tình đoàn kết, vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam với người dân Cộng hòa Cezch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu