Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

Chia sẻ
(VOV5)- Người phát ngôn Bộ ngoại giao khẳng định: chủ trương thực hiện visa điện tử nhằm thúc đẩy du lịch cũng như giao lưu quốc tế giữa công dân quốc tế với Việt Nam.
(VOV5)- Người phát ngôn Bộ ngoại giao khẳng định: chủ trương thực hiện visa điện tử nhằm thúc đẩy du lịch cũng như giao lưu quốc tế giữa công dân quốc tế với Việt Nam.


Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao - ảnh 1
Người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Hải Bình


Tại cuộc họp báo quốc tế diễn ra chiều 9/2 tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ứng của Việt Nam trước việc Ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh trái phép tại cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình khẳng định hai quần đào Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam: “Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi việc làm của nước ngoài nếu có trong khu vực này mà không có sự cho phép của Việt Nam thì đều là không hợp pháp và không thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ chủ quyền đối với khu vực này.”


Về việc Việt Nam đang triển khai Visa điện tử (e-visa) để tạo điều kiện cho khách quốc tế tới Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết:“Thực hiện chủ trương về visa điện tử, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để làm sao chủ trương này được triển khai trên thực tiễn tốt nhất cho những du khách cũng như những người nước ngoài muốn đến thăm Việt Nam. Bản sao bằng các ngôn ngữ nghị định này sẽ được gửi đến các Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam trong vài ngày tới. Chủ trương thực hiện visa điện tử nhằm thúc đẩy du lịch cũng như giao lưu quốc tế giữa công dân quốc tế với Việt Nam.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu