Họp báo kết thúc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cảm ơn các cơ quan báo chí luôn đồng hành và ủng hộ với việc phương thức đổi mới của Quốc hội thời gian qua.

Ngay sau kết thúc kỳ họp thứ 9, Văn phòng Quốc hội tổ chức Họp báo, thông báo về kết quả kỳ họp và gặp mặt cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/06/2020).

Chúc mừng các cơ quan báo chí, các nhà báo nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cảm ơn các cơ quan báo chí luôn đồng hành và ủng hộ với việc phương thức đổi mới của Quốc hội thời gian qua. Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định trong hoạt động của quốc hội, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Quốc hội và cử tri. Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14; về sự kiện Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch AIPA 41; Kỳ họp thứ 10 và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cũng thông báo thời gian tới, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức Giải báo chí viết về đề tài Quốc hội, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. Giải được công bố vào 4/1/2021.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đã thông báo về Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Về câu hỏi kỳ họp thứ 9 không tổ chức chất vấn, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết các văn bản chất vấn của các đại biểu Quốc hội sau 20 ngày sẽ được Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời. Tại kỳ họp thứ 9 có 42 văn bản đại biểu chất vấn các Bộ trưởng. Hiện nay, các Bộ trưởng đang chuẩn bị trả lời Quốc hội và cử tri. Tất cả các nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng được công khai trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội để cử tri theo dõi.

Trả lời câu hỏi về việc trong những kỳ họp tới có tiếp tục áp dụng hình thức họp áp dụng họp trực tuyến, Tổng thư ký Quốc hội khẳng định việc lần đầu tiên tiến hành họp trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Việc họp này tiết kiệm được thời gian và ngân sách. Do đó, những kỳ họp sau vẫn tiếp tục áp dụng hình thức họp trực tuyến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu