Họp báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và ASEAN +3

Chia sẻ
(VOV5) - Các Bộ trưởng thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 

Chiều 4/6, các Bộ trưởng Kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước đối tác gồm: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc họp trực tuyến, triển khai tinh thần Hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt về ứng phó với dịch Covid 19, diễn ra từ ngày 14/04. Hội nghị thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Kết quả nổi bật của Hội nghị là việc thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội. 

Họp báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và ASEAN +3 - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. - Ảnh: Trần Việt/TTXVN 

Ở Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN +3 trực tuyến đặc biệt nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 diễn ra chiều 4/6, các Bộ trưởng thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Để cụ thể hóa Tuyên bố chung này, các nước thống nhất sẽ tiếp tục xây dựng Kế hoạch hành động ASEAN+3.

Ngay sau đó, trong cuộc họp báo thông báo kết quả 2 sự kiện này, trả lời câu hỏi của giới truyền thông trong nước và quốc tế về những biện pháp cụ thể sẽ được triển khai trong thời gian tới, nhằm hiện thực hóa Kế hoạch hành động Hà Nội và Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN nhấn mạnh:

"Việt Nam cùng các nước ASEAN, là các nước đang phát triển, phần lớn hướng về xuất khẩu và với quy mô thị trường trong nước hạn chế, tiếp tục gặp bất lợi trong tham gia xây dựng chuỗi cung ứng mới. Để đối mặt và ứng phó có hiệu quả với những xu thế này, ASEAN cũng như ASEAN+3 đều đã phân tích, đánh giá cụ thể và thống nhất 1 nguyên tắc cơ bản là tăng cường hơn nữa tính liên kết nội khối cũng như kết nối hiệu quả hơn nữa ASEAN với các nước đối tác trước hết để đảm bảo mục tiêu biến ASEAN thực sự thành cộng đồng kinh tế chung có sức hấp dẫn các nhà đầu tư-đối tác thế giới. Tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để có thể tạo ra sự kết nối doanh nghiệp trong khối, chủ động hơn khai thác cơ chế chính sách của Chính phủ mỗi quốc gia".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu