Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5

Chia sẻ
(VOV5) - Các ngành chức năng và các doanh nghiệp đang cố gắng tìm phương án tốt nhất để giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, ổn định cung cầu thị trường.

Ngày 31/5 tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, thông tin về nhiều vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Trả lời câu hỏi về phương án đối phó với dịch tả châu Phi đang diễn biến ngày càng phức tạp và lan rộng ra hơn 40 tỉnh thành trong cả nước.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 - ảnh 1Toàn cảnh buổi họp báo. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện các ngành chức năng và các doanh nghiệp đang cố gắng tìm phương án tốt nhất để giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, ổn định cung cầu thị trường. Tuy nhiên, đây là việc làm không đơn giản bởi việc cấp đông thịt lợn của doanh nghiệp còn gặp nhiều trở ngại, thiếu cơ sở hạ tầng, tài chính.

Hơn nữa, nhu cầu thói quen tiêu dùng thịt lợn cấp đông của người Việt Nam còn hạn chế. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện văn phòng chính phủ cũng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề xã hội, giáo dục, kỳ thi THPT sắp tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu