Họp báo Chính phủ thường kỳ: Tạo sức mạnh để thực hiện “mục tiêu kép”

Chia sẻ
(VOV5) - Quan điểm chỉ đạo của Chí phủ là cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.
Họp báo Chính phủ thường kỳ: Tạo sức mạnh để thực hiện “mục tiêu kép” - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 3/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là không lùi bước trước khó khăn, thách thức; phải biến thách thức thành cơ hội, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 và phát huy sáng tạo, chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn.

Chính phủ xác định đầu tháng 8 là thời gian mang tính quyết định có bùng phát dịch quy mô lớn hay không, cần dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch, nhất là ổ dịch ở Đà Nẵng. Kiên định triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng chống dịch và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu