Họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid 19

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã chuẩn bị đủ các thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với tình huống cả nước có 3.000 bệnh nhân, thậm chí 10.000 ca bệnh.
Họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid 19 - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp. - Ảnh: Minh Quyết - TTXVN 

Tại cuộc họp trực tuyến sáng 6/4 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho biết đã chuẩn bị đủ các thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với tình huống cả nước có 3.000 bệnh nhân, thậm chí 10.000 ca bệnh.

Theo đại diện Bộ Quốc phòng, thời gian qua đã quản lý hơn 66.000 hành khách nhập cảnh qua đường hàng không tại các khu cách ly tập trung. Hiện chỉ còn 14 nghìn người và tuần tới cơ bản sẽ hết thời hạn cách ly 14 ngày. Còn theo Bộ Y tế, 2 ngày qua, số trường hợp mắc Covid-19 đã giảm mạnh, trong khi đó số bệnh nhân được chữa khỏi tăng lên. 3 ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddah (Thành phố Hồ Chí) và tỉnh Bình Thuận cũng đã được kiểm soát tốt.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Ban chỉ đạo đặt ra phương án để Bộ phận y tế xây dựng 20 nghìn, 30 nghìn, 50 nghìn, thậm chí 100 nghìn ca mắc. Bây giờ không ai dự đoán được tương lai một cách vững chắc nhưng có thể khẳng định là không bao giờ có phương án quá 10.000 ca bệnh, nếu tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội.”

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ cảm ơn nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch Covid-19 cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Đúng một tháng kể từ khi công cuộc chống dịch Covid-19 tại Việt Nam bước sang giai đoạn 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá tới giờ phút này, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh. Có được điều đó vì có sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng. Nhưng đặc biệt và trên hết là nhờ có sự tham gia của nhân dân với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu