Hội thảo về cục diện thế giới và tác động đến Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về phân tích rõ đặc điểm trong giai đoạn hiện nay của thời đại, những mâu thuẫn chủ yếu

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thế giới trong thập niên 2011-2020, dự báo đến năm 2030: Tác động đến Việt Nam và đề xuất chính sách”.

Tham dự Hội thảo có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, an ninh, quốc phòng đến từ nhiều bộ, ngành, viện nghiên cứu. Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá đặc điểm của thời đại, tình hình thế giới và khu vực trong giai đoạn 2011-2020; dự báo xu thế đến năm 2030 và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI; kiến nghị các giải pháp góp phần tận dụng thời cơ, điều kiện thuận lợi và hạn chế những tác động tiêu cực giúp Việt Nam vượt qua thách thức, khó khăn ở giai đoạn tới….

Hội thảo về cục diện thế giới và tác động đến Việt Nam  - ảnh 1 Ảnh minh họa. - TTXVN

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về phân tích rõ đặc điểm trong giai đoạn hiện nay của thời đại, những mâu thuẫn chủ yếu, xu hướng vận động, vấn đề của thời đại, lực lượng của thời đại, vấn đề toàn cầu, toàn nhân loại đang đặt ra đối với thế giới đương đại.

Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: Vấn đề toàn cầu hóa tác động trực tiếp đến an ninh và phát triển của tất cả các nước trong đó có Việt Nam: “Khi công nghiệp chuyển mạnh quá, chỉ còn dịch vụ. Lúc ấy thu nhập giảm sút, bất bình đẳng gia tăng, đặc biệt nhân công khoa học công nghệ không có đất dụng võ. Khi các nước trỗi dậy giành được sức mạnh thì quyền lực chuyển dịch. Ba cái đó tác động với nhau và dẫn đến toàn cầu hóa. Đầu tiên là khủng hoảng và sau đó là không thể duy trì được trạng thái hiện nay”.

Các đại biểu cũng phân tích về tác động của tình hình thế giới và khu vực đối với Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu