Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề về Mặt trận Việt Minh

Chia sẻ
(VOV5)- Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh” diễn ra sáng 18/5, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2016).
(VOV5)- Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh” diễn ra sáng 18/5, tại Hà Nội, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2016). 

Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề về Mặt trận Việt Minh  - ảnh 1
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Hội thảo tập trung làm sáng tỏ những tư tưởng cốt lõi nhất của Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất, vai trò, ý nghĩa to lớn của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng Việt Nam. Các đại biểu nhấn mạnh: Mặt trận Việt Minh ra đời xuất phát từ nhu cầu lịch sử khách quan, phản ánh sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết những vấn đề căn bản của cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh là biểu tượng sáng ngời và tập trung của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng đúng đắn của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Các tham luận tại Hội thảo nêu rõ: Bài học thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Mặt trận đoàn kết dân tộc nói chung và Mặt trận Việt Minh nói riêng, có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ trước đến nay.

Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề về Mặt trận Việt Minh  - ảnh 2
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cũng sáng nay diễn ra Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh – Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951)” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoan nghênh sáng kiến tổ chức trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh – Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951)” của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh: Mặt trận Việt Minh là sản phẩm sáng tạo của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh đấu tranh giành độc lập dân tộc, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và sáng lập: “Việc tổ chức triển lãm chuyên đề là một dịp rất tốt chúng ta khẳng định trí tuệ của người Việt Nam, phương thức người Việt Nam và phương thức này, đại đoàn kết này còn là công cụ lâu dài để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần đó, chúng tôi xin chúc mừng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với các đơn vị có những hiện vật hôm nay trưng bày để trước thềm bầu cử chúng ta nhớ lại nước Việt Nam chính nhờ lòng đoàn kết mà giành được độc lập và chiến thắng. Ngày hôm nay dù kinh tế còn khó khăn, dù có điều mà đồng bào còn chưa hài lòng nhưng bằng sự đoàn kết mà chọn ra những người lãnh đạo có tâm, có tầm, có đức để giới thiệu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân.”

Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh – Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951)” giới thiệu đến công chúng gần 200 tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam lưu trữ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu