Hội thảo khoa học quốc tế “75 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: Hồi tưởng lịch sử”

Chia sẻ
(VOV5) - Các nhà Việt Nam học của Nga đã đánh giá cao chính sách tôn giáo, dân tộc của Việt Nam và khẳng định chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam đã góp phần vào sự ổn định và gắn kết của toàn xã hội Việt Nam.

Trong hai ngày 21 và 22-10, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga) phối hợp Viện Nghiên cứu châu Âu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học quốc tế “75 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Hồi tưởng lịch sử”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn từ các viện, trung tâm học thuật và các trường đại học của Liên bang Nga và Việt Nam.

Hội thảo khoa học quốc tế “75 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: Hồi tưởng lịch sử” - ảnh 1 Giáo Sư A. Maslov-Viện trưởng Viện Viễn Đông khai mạc hội thảo. (VOV)

Trong hai ngày hội thảo với gần 30 tham luận, các học giả đã nêu bật chiến lược cách mạng đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam là những nhân tố quyết định mang đến thắng lợi của cách mạng tháng 8.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định, Việt Nam chủ trương hội nhập quốc tế từ rất sớm, coi đây là một trong những quá trình chính trị quan trọng nhất, và với những thành tựu đạt được trong 25 năm qua, dù phải đương đầu không ít khó khăn, thách thức, song Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục đường hướng này trong những năm tới. Việt Nam sẽ nỗ lực cân bằng quan hệ với các nước lớn, trong đó coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga.

Sau khi kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức dự kiến sẽ xuất bản Kỷ yếu với chủ đề: “Nước Việt Nam độc lập: con đường tiến tới sự tiến bộ và giữ gìn bản sắc” trong quý I/2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu