Hội thảo khoa học "65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam"

Đoan Hải, VOV tại Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo diễn ra ngày 28/01, tại Moscow.  Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buianov điểm lại lịch sử, ý nghĩa của việc 2 nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/01/1950; nêu bật những thành tựu trong quan hệ giữa hai nước và các hoạt động mà hội sẽ thực hiện trong năm 2015 để kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả Việt Nam và LB Nga.

(VOV5) - Hội thảo diễn ra ngày 28/01, tại Moscow.  Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buianov điểm lại lịch sử, ý nghĩa của việc 2 nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/01/1950; nêu bật những thành tựu trong quan hệ giữa hai nước và các hoạt động mà hội sẽ thực hiện trong năm 2015 để kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả Việt Nam và LB Nga.

 Tham tán Công sứ Nguyễn Hùng sau khi điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai nước trước đây và hiện nay đã nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước thiết lập năm 2012 và những triển vọng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Các nhà khoa học Nga tham dự hội thảo cũng có các phát biểu khẳng định quan  hệ truyền thống tốt đẹp giữa LB Nga và Việt Nam sẽ mãi được vun đắp.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu