Hội thảo Góp ý kiến vào dự thảo sơ bộ Báo cáo quốc gia về thanh niên

Chia sẻ
(VOV5) -Các chính sách của Đảng và Nhà nước cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho sinh viên...

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo sơ bộ Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam được nghiên cứu công phu, nghiêm túc.

Đưa ra bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển của thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2018 với những điểm mạnh, hạn chế và những xu hướng phát triển của thanh niên. Các đại biểu cũng đề nghị cần bám sát các chính sách về thanh niên và công tác thực thi chính sách để đưa ra các khuyến nghị với Đảng và nhà nước trong thời gian tới.

Trước đó, theo báo cáo tại hội thảo, năm nay ước tính dân số thanh niên là hơn 23 triệu người, đang có xu hướng giảm dần qua từng năm. Đây là vấn đề cần quan tâm nhằm tận dụng hiệu quả “thời kỳ dân số vàng” ở Việt Nam. Vì vậy, các chính sách của Đảng và Nhà nước cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho sinh viên...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu