Hội thảo 30 năm đổi mới công tác tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng khoa giáo và dân vận

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn trong công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

(VOV5) - Hội thảo diễn ra sáng nay tại Hà Nội, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn trong công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương qua 30 năm đổi mới; xây dựng báo cáo tư vấn trình Ban Bí thư, góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới, chuẩn bị các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng Trung ương, các chuyên gia, và nhà khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Tiến sỹ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định: "
Trong sự nghiệp đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt kinh tế xã hội, văn hoá quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có được những thành tựu đó trước hết là nhờ Đảng ta đã vạch ra đường lối đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng toàn quân và toàn dân kiên quyết giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội để xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thông qua công tác tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư qua các nhiệm kỳ, các ban Đảng Trung ương đã góp một phần quan trọng vào việc hoạch định các chủ trương chính sách đó".

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá khách quan những thành tựu, hạn chế, rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu của các ban Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, khoa giáo và dân vận qua 30 năm đổi mới. Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất các phương hướng giải pháp, góp phần tiếp tục đổi mới toàn diện nhằm năng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về chính trị, tư tưởng, khoa giáo và dân vận của các cơ quan Đảng Trung ương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu