Hội nghị tổng kết 30 năm công tác Công an về công tác tôn giáo

Chia sẻ
(VOV5) - Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện.

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Hội nghị tổng kết 30 năm công tác Công an về công tác tôn giáo - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư,  nêu rõ, 30 năm qua tình hình tôn giáo ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tổ chức tôn giáo được công nhận cơ bản hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có những tiến bộ; hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện; hoạt động đối ngoại về tôn giáo từng bước được mở rộng.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Trong đó cần tăng cường công tác vận động quần chúng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu