Hội nghị toàn quốc tổng kết xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - : Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng ba năm qua và năm 2018...

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. 

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu tại Hội nghị. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. 

Hội nghị toàn quốc tổng kết xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Hội trường Bộ Quốc phòng (Thủ đô Hà Nội). - Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng ba năm qua và năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những năm tiếp theo của toàn ngành, tạo tiền đề để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Cũng tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhất trí với 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành tổ chức Xây dựng Đảng năm 2019. Ông Trần Quốc Vượng đề nghị: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ. Trước mắt, tập trung tham mưu ban hành Chỉ thị và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền.”

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu