Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị  nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan đến việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Sáng nay 22/5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện - ảnh 1 Các đại biểu tại buổi tập huấn - Ảnh: cand

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan đến việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Từ đó để cộng đồng xã hội, phạm nhân và thân nhân hiểu rõ về chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Ông nói: “Việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện vừa bảo đảm chính sách khoan hồng đối với người phạm tội, vừa phải  đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Do đó, khi xét lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, Công an các đơn vị, địa phương phải xem xét thận trọng, chặt chẽ. Từ đó để việc tha tù không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với các đối tượng: cướp tài sản, cướp giật tài sản, tội phạm về tham nhũng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu