Hội nghị phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Hội nghị phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2021

Sáng 30/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2015 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 giữa Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

Theo đánh giá tại hội, nghị, trong năm qua, Chính phủ cùng Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp nắm tình hình, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể, nhất là trong triển khai các chủ trương, quyết sách của Chính phủ trong phát triển kinh tế, xã hội, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội. Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội liên quan đến cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan; điều kiện hành nghề y tế tư nhân và đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam không chỉ góp phần giúp mỗi bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao mà còn đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm qua. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: "Mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận là giám sát Nhà nước, giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giám sát việc thực hiện Hiến pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Nghe được nhiều ý kiến, nghe ý kiến xuôi, ý kiến ngược trí tuệ của toàn dân để mục đích cuối cùng là đưa ra được chủ trương, chính sách đúng, mà đưa ra được chủ trương chính sách đúng rồi thì mới tạo được đồng thuận. Phải đề cao phối hợp làm tốt công tác phản biện, giám sát cũng chính là phát huy quyền làm chủ của người dân, quyền dân chủ của người dân".

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2021 giữa Chính phủ với Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu