Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi, để các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam 

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đồng chủ trì Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có 40 doanh nghiệp Nhật Bản, cùng  đại diện các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam. 

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - ảnh 1 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đồng chủ trì Hội nghị. - Ảnh:  baochinhphu.vn

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tiếp tục đơn giản các thủ tục để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa, thủ tục hoàn thuế. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi, để các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở là hai bên đều có lợi, đảm bảo lợi ích quốc gia của hai nước, đồng thời đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp cũng như người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu