Hội nghị cấp cao Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát, đánh giá việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về phấn đấu bảo vệ Cộng đồng chống tệ nạn ma túy.

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị quan chức cấp cao trù bị cho hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy. 

Hội nghị cấp cao Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cho biết sự phát triển của khoa học công nghệ mang lại nhiều lợi ích chung, song các tổ chức tội phạm cũng lợi dụng sự phát triển đó để phạm tội với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Thiếu tướng Phạm Văn Các cho rằng để kịp thời ứng phó với tình hình ma túy hiện nay, Việt Nam và các nước thành viên cần tăng cường hiệu quả, chất lượng nghị sự của các kỳ Hội nghị cấp Quan chức cao cấp và cấp Bộ trưởng, bám sát diễn biến, tình hình ma túy thế giới và khu vực để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các nội dung nghị sự, đảm bảo vai trò tham vấn, định hướng chung về chính sách phòng, chống ma túy trong khối ASEAN.

Hội nghị cấp cao Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy - ảnh 2

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Doãn Tuấn

Thiếu tướng Phạm Văn Các nhấn mạnh: "Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, thông tin là yếu tố cốt lõi, do đó cần phát huy hơn nữa hiệu quả trao đồi, xử lý thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ các đối tượng, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cùng với đó,  tích cực cung cấp, chia sẻ thông tin về chủng loại ma túy, phương thức, thủ đoạn và các tuyến vận chuyển ma túy mới... giữa các nước thành viên để phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm một cách hữu hiệu. Hợp tác về phòng, chống ma túy cần được gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực hợp tác khác trong khối, đồng thời lồng ghép với các khuôn khổ hợp tác khác trong khu vực như cơ chế hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công và cơ chế hợp tác vì một sông Mê Công an toàn". 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát, đánh giá việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về phấn đấu bảo vệ Cộng đồng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2016-2025 và Kế hoạch hợp tác ASEAN về phòng, chống sản xuất và vận chuyển ma túy bất hợp pháp tại khu vực Tam giác vàng giai đoạn 2017-2019. Đồng thời, trao đổi phương hướng mở rộng khuôn khổ hợp tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác với các đối tác bên ngoài, nâng cao năng lực cho công tác phòng, chống ma túy của ASEAN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu