Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 5

Chia sẻ
(VOV5) - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao "Giải thưởng 9/1" cho 10 mô hình, giải pháp, sáng kiến 

Ngày 23/7, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 5, khóa X được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc. Hội nghị đã thảo luận về báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021; chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021-2026; kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 5 - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân Ủy viên mới BCH TƯ Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại hội nghị trực tuyến. ảnh:  doanthanhnien.vn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy, đề nghị Hội Sinh viên cần theo dõi, định hướng tư tưởng, lối sống văn hóa, văn minh, chấp hành nghiêm túc pháp luật cho sinh viên trên môi trường mạng; tích cực tham gia đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chủ quyền trên mạng. Tổ chức Hội các cấp cần đặc biệt quan tâm hai nhóm đối tượng: Sinh viên mắc kẹt trong các vùng dịch và sinh viên tham gia các đội tình nguyện phòng, chống dịch. Hai đối tượng này đều cần sự an toàn, hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao "Giải thưởng 9/1" cho 10 mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp năm học 2020 - 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu