Hội Luật gia Dân chủ quốc tế ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động trái phép ở Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Luật gia dân chủ quốc tế đề nghị phía Trung Quốc làm rõ cơ sở pháp lý của hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam
(VOV5) - Sáng nay, Hội Luật gia Dân chủ quốc tế ra Tuyên bố thể hiện sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Hội Luật gia Dân chủ quốc tế ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động trái phép ở Biển Đông - ảnh 1
Chủ tịch Hội Luật gia quốc tế Jitendra Sharma yêu cầu Trung Quốc ngừng các hành vi gây hấn với Việt Nam (Ảnh: ANTV)

Hội Luật gia dân chủ quốc tế đề nghị phía Trung Quốc làm rõ cơ sở pháp lý của hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đưa tàu, máy bay và tàu quân sự tới hoạt động gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 và tiến hành những hành vi khiêu khích như đâm, phun vòi rồng vào các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Hội luật gia dân chủ quốc tế kêu gọi Trung Quốc tôn trọng, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, xử sự đúng tư cách của một nước lớn cũng như đúng tư cách của 1 quốc gia thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong việc gìn giữ và bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và thế giới.

 Trong Tuyên bố, Hội Luật gia Dân chủ quốc tế  còn đề nghị Trung Quốc dừng các hành động gây phức tạp tình hình, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu