Hội đồng nhân dân cần tăng tính phản biện

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân phải chú trọng hơn nữa về chất lượng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện

Sáng 11/7, tại tỉnh Long An, diễn ra Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 6 và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2020.

Hội đồng nhân dân cần tăng tính phản biện - ảnh 1  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 6 và khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân phải chú trọng hơn nữa về chất lượng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện để giúp cho đại biểu có cơ sở quan trọng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung tại kỳ họp. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu