Hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao...

Hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien - ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (bên phải) với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ngày 21/11, tại Hà Nội, tại cuộc hội đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien đang ở thăm thăm Việt Nam từ ngày 20 - 22/11 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cảm ơn Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ thiết thực, kịp thời dành cho Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung vừa qua.

Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ ổn định và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới, trong đó ưu tiên thúc đẩy sớm nối lại các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên, đặc biệt là đoàn cấp cao; tăng cường hợp tác nhân đạo, và khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu