Hội đàm cấp cao Việt Nam-Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai chủ tịch nhất trí tạo điều kiện cho việc tổ chức Hội nghị Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước vào cuối năm 2022 tại miền Trung Việt Nam trong tháng 12/2022.

Ngày 19/11, tại cuộc hội đàm trong chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, hai nhà lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Campuchia đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương.

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Campuchia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hai chủ tịch nhất trí tạo điều kiện cho việc tổ chức Hội nghị Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước vào cuối năm 2022 tại miền Trung Việt Nam trong tháng 12/2022 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế, tài chính. Hai bên phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên.

Kết thúc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia và chứng kiến ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu