Hội đàm cấp cao Việt Nam và Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và và Liên bang Nga.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Đuma Quốc gia, Quốc hội liên bang, Liên bang Nga do ông Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12.

Hội đàm cấp cao Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 1 Quang cảnh hội đàm. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng 24/12, tại Hà Nội, sau lễ lễ đón Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đánh giá cao việc hai bên tích cực triển khai Thỏa thuận họp tác được ký năm 2013; thường xuyên duy trì trao đổi Đoàn Lãnh đạo cấp cao, các Cơ quan của Quốc hội và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh lập pháp, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác Nghị viện đa phương. Đây là một mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói chung, Cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và và Liên bang Nga; gặp gỡ phóng viên báo chí.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga yacheslav Viktorovich Volodin tổ chức họp báo. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Nổi bật trong chuyến thăm lần này, hai bên đã ký thỏa thuận về việc thành lập ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam - Đuma quốc gia Nga, đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện song phương với nghị viện của một quốc gia khác. Điều này thể hiện mức độ tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai bên và quyết tâm thực hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Với cơ chế hợp tác mới này, chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, nhất là hợp tác nghị viện  để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới”.

Về phần mình, Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga cho biết tại hội đàm, hai bên bàn thảo nhiều vấn đề cụ thể để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. Ủy ban Liên nghị viện vừa thành lập là hình thức hợp tác mới, bao gồm cả sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội/Nghị viện hai nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu