Hội đàm cấp cao Việt Nam - Hungary

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một đối tác ưu tiên. 

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/9/2017. Sáng 25/9, sau lễ đón tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Orbán Viktor.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Hungary - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Hungary Orbán Viktor (TTXVN) 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một đối tác ưu tiên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Hungaryi coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển (ODA) của mình với tổng số vốn vay ưu đãi lên tới 535 triệu Euro, trong đó có 440 triệu Euro trong khuôn khổ “Hiệp định khung về hợp tác tài chính” ký tháng 1/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Hungary đã tăng lên 200 suất học bổng hàng năm cho sinh viên Việt Nam sang Hungary học tập và đề nghị phía Hungary ưu tiếp cấp học bổng cho các ngành học mà Việt Nam có nhu cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hungary cam kết ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Hungary - ảnh 2Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Hungary họp báo sau hội đàm ( VGP-Quang Hiếu)

Thủ tướng Orbán Viktor khẳng định Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác hữu nghị truyền thống được ưu tiên trong khu vực và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Thủ tướng Hungary khẳng định Hungary ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), trong đó có việc sớm ký kết và phê chuẩn chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Hai Thủ tướng nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm hiểu thị trường. Hai Thủ tướng hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và liên khu vực.       

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng hai nước nhất trí sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Orbán Viktor họp báo, ra Tuyên bố chung  Việt Nam - Hungary và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, lao động, công nghệ thông tin - truyền thông và Thỏa thuận kết nghĩa giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Kaposvar của Hungary.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu