Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công hai lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong năm 2020 - ảnh 1

Ảnh minh họa: VOV

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm qua Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành được một khối lượng công việc rất lớn trong việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chức danh các hệ lớp cao cấp lý luận chính trị, các chương trình đào tạo sau đại học.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công hai lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng và đang tiếp tục tổ chức hai lớp Bồi dưỡng kiến thức mới dành cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

Trong năm 2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước về định hướng phát triển Học viện vào thời gian tới về Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu