Học giả Ấn Độ đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Học giả Ấn Độ cho biết bài viết đưa ra những lý do cụ thể, hợp lý, giải thích rõ vì sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội để thực hiện ước mơ của đất nước. 

Về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Giáo sư G. Jayachandra Reddy, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Thái Bình Dương thuộc Đại học Sri Venkateswara ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), đánh giá cao ý nghĩa của bài viết này đối với giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Học giả Ấn Độ đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với giai đoạn phát triển mới của Việt Nam - ảnh 1Giáo sư G. Jayachandra Reddy, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Đại học Sri Venkateswara, Tirupati, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: TTXVN 

Giáo sư Jayachandra Reddy, đồng biên tập cuốn sách “Hồ Chí Minh với Ấn Độ” xuất bản năm 2019 và là người có nhiều nghiên cứu, đóng góp cho quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ, cho biết rất ấn tượng về nội dung so sánh trực tiếp giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, với tham chiếu các yêu cầu chính trị của Việt Nam.

Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra những lý do cụ thể, hợp lý, giải thích rõ vì sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội để thực hiện ước mơ của đất nước. Theo Giáo sư Jayachandra Reddy, đây là một bài viết truyền cảm hứng vào thời điểm thích hợp. Bài viết chắc chắn sẽ giúp ban lãnh đạo mới của Việt Nam chuẩn bị những điều kiện tốt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đón nhận những cơ hội và thách thức mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu