Hoạt động kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) -  Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định: Sau 48 năm hình thành và phát triển, đến nay, một Cộng đồng ASEAN sẽ là nơi người dân liên kết với nhau trong tình bằng hữu, hợp tác, hòa bình, tự do và thịnh vượng.

(VOV5) -  Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định: Sau 48 năm hình thành và phát triển, đến nay, một Cộng đồng ASEAN sẽ là nơi người dân liên kết với nhau trong tình bằng hữu, hợp tác, hòa bình, tự do và thịnh vượng.

Ngày 10/8, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta, Indonesia, diễn ra lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2015).

Hoạt động kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN  - ảnh 1
Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)


Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định: Sau 48 năm hình thành và phát triển, đến nay, một Cộng đồng ASEAN sẽ là nơi người dân liên kết với nhau trong tình bằng hữu, hợp tác, hòa bình, tự do và thịnh vượng. Với việc thành lập Cộng đồng ASEAN trong năm nay, ASEAN sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho tất cả các quốc gia thành viên.

Trong phát biểu chúc mừng, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla khẳng định ASEAN là một tổ chức đang trưởng thành, đã đạt được nhiều thành tựu trong gần nửa thế kỷ qua. Phó Tổng thống Kalla nhấn mạnh vai trò chiến lược của ASEAN là động lực chính của cấu trúc khu vực. ASEAN đã đạt được sự công nhận quốc tế với ngày càng nhiều quốc gia và các tổ chức muốn trở thành đối tác đối thoại của ASEAN.

Nhân dịp này, Ban thư ký ASEAN chính thức phát hành bộ tem, con dấu dùng chung trong các nước ASEAN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu