Hãy chung sức đồng lòng để sức mạnh toàn dân tộc hòa quyện làm một

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi hình phát biểu gửi đến chương trình "Xuân quê hương".
Hãy chung sức đồng lòng để sức mạnh toàn dân tộc hòa quyện làm một - ảnh 1Chương trình nghệ thuật "Xuân quê hương 2020" - Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam

Tối 4/2, tại Hà Nội, diễn ra chương trình “Xuân Quê hương” dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Đây là chương trình thường niên vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước, năm nay, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài không thể về thăm quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc, do đó, chương trình "Xuân Quê hương 2021" được tổ chức truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số VTVgo, vtv.vn; VOV5 MEDIA chia sẻ trực tiếp chương trình này. Chương trình không có khán giả tham dự trực tiếp.

Qua đó, chương trình vừa đáp ứng lòng mong mỏi của cộng đồng, đón Tết, vui Xuân với người dân trong nước vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đồng bào ở nước ngoài.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, "Xuân Quê hương 2021" không chỉ là dịp gắn kết người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với cội nguồn dân tộc mà còn là dịp để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cùng nhân dân cả nước quyết tâm đưa đất nước  bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng phồn vinh, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Hãy chung sức đồng lòng để sức mạnh toàn dân tộc hòa quyện làm một - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu tốt đẹp nhất đến những người con của quê hương Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài - Ảnh: VGP

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi hình phát biểu gửi đến chương trình. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc Tết đến 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, hãy chung sức đồng lòng, kiên tâm vượt khó, bền bỉ dẻo dai như phẩm chất của “Trâu vàng Tân Sửu” -  2021, để sức mạnh toàn dân tộc hòa quyện làm một, tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ đưa dân tộc ta vững bước tiến tới đài vinh quang. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu