Hàn Quốc sẵn sàng giúp Việt Nam bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều 20/12, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 14.

Chiều 20/12, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 14 nhằm điểm lại các kết quả hợp tác giữa 2 bộ trong giai đoạn vừa qua và trao đổi thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể trong năm 2019 trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện năm 2018.

Hàn Quốc sẵn sàng giúp Việt Nam bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. -Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà đánh giá cao các nỗ lực của Bộ Môi trường Hàn Quốc trong việc hợp tác và hỗ trợ tích cực cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước và dự báo khí tượng thủy văn, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và các dự án hỗ trợ nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên hỗ trợ đào tạo các chuyên gia nhằm tăng cường năng lực bảo vệ tài nguyên và môi trường cho Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Cho Myung Rae cho biết Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam xây dựng luật, các quy định về môi trường.         

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu