Hà Nội: Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phòng, chống dịch và giảm thiểu tác động do dịch gây ra

Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các cán bộ, đảng viên làm công tác nội chính cần nâng cao ý thức về vai trò, vị trí của công tác nội chính 

Ngày 14/4, tại buổi làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội và các cơ quan nội chính của thành phố, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng: Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với các cấp, ngành của thành phố là phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phòng, chống dịch  và giảm thiểu tác động do dịch gây ra - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác khác vẫn diễn ra bình thường, thậm chí cán bộ, công chức cần làm việc tích cực hơn nữa để giảm thiểu tác động do dịch gây ra, cùng với đó là khôi phục sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng, đảm bảo đời sống dân sinh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các cán bộ, đảng viên làm công tác nội chính cần nâng cao ý thức về vai trò, vị trí của công tác nội chính trong hệ thống chính trị; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật đến nhân dân, cán bộ, đảng viên, song song với đó là nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân đối với công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu