Hà Nội gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn các thế hệ đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại...
Hà Nội gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Chiều 5/1, Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021).

Tại cuộc gặp mặt, các thế hệ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng nhau ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại, thời khắc diễn ra Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định đóng góp vào những thành quả chung của Quốc hội có tâm sức của hơn 400 đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được bầu trong 14 nhiệm kỳ, đại diện cho ý chí của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn các thế hệ đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xây dựng Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; trước mắt là tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu