Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ hai thành công tốt đẹp

Chia sẻ
(VOV5)- Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, quân đội và nhân dân hai nước rất khát khao giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác và cùng phát triển.
(VOV5)- Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, quân đội và nhân dân hai nước rất khát khao giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác và cùng phát triển.


Ngày 17/5, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sang tham dự các hoạt động tiếp theo của chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2, tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chủ trì Lễ đón đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc). Sau Lễ đón, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cùng Đoàn đại biểu hai nước chứng kiến hoạt động tuần tra song phương giữa Tiểu đoàn Biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam) tại khu vực Cửa khẩu Hà Khẩu.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ hai thành công tốt đẹp - ảnh 1
Lễ ký biên bản kết nghĩa giữa Tiểu đoàn Biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam) (ảnh: Quân đội nhân dân online)

Chiều cùng ngày, tại thành phố Mông Tự, Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra cuộc hội đàm giữa hai Đoàn dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn. Tại buổi hội đàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, việc tổ chức cuộc giao lưu lần này là thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam-Trung Quốc, đó là quân đội hai nước phải thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường tiếp xúc cấp cao; tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới trên đất liền, tuần tra chung trên biển cũng như các hoạt động giao lưu khác nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh thông qua các hoạt động của cuộc giao lưu lần này đã cho thấy quân đội và nhân dân hai nước quan hệ đoàn kết và rất khát khao giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác và cùng phát triển. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Thường Vạn Toàn đã gặp gỡ, trả lời phỏng vấn báo chí của Trung Quốc và Việt Nam.


Trước đó, sáng cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn cùng hai Đoàn đã tới thao trường của Tiểu đoàn Biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) xem biểu diễn huấn luyện quân sự; tham quan doanh trại, trồng cây lưu niệm tại Tiểu đoàn Biên phòng Hà Khẩu. Cũng tại đây diễn ra Lễ ký biên bản kết nghĩa “Đồn, Tiểu đoàn hữu nghị, biên giới bình yên” giữa Tiểu đoàn Biên phòng Hà Khẩu và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam).


Hôm nay, 18/5, Đoàn Việt Nam về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ hai./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu