Đức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Đại sứ Christian Berger khẳng định Cộng hòa Liên bang Đức luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Chiều 1/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, tiếp và làm việc với ông Christian Berger, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Đức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam - ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Christian Berger. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Cộng hòa Liên bang Đức, mong muốn hai bên ngày càng thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Liên minh châu Âu nói riêng và khu vực châu Âu nói chung với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều riêng 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 8 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn Đại sứ Christian Berger sẽ đóng góp đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, hiệu quả và thiết thực.

Đại sứ Christian Berger khẳng định Cộng hòa Liên bang Đức luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; mong muốn tích cực ủng hộ, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, trong đó có việc sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu