Đưa quan hệ hai nước Việt - Lào ngày càng phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trên cơ sở thỏa thuận cấp cao, hai nước đang triển khai nhiều dự án hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực

Chiều 11/11, tại Hà Nội, tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp, vun đắp nhiều hơn nữa để quan hệ hai nước Việt - Lào ngày càng đạt được những thành tựu mới.

Đưa quan hệ hai nước Việt - Lào ngày càng phát triển - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trên cơ sở thỏa thuận cấp cao, hai nước đang triển khai nhiều dự án hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực, đề nghị Đại sứ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để nâng cao chất lượng các chương trình hợp tác này, tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân. Thủ tướng tin tưởng rằng hai bên sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác tại các diễn dàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cũng như tích cực phối hợp quan điểm, lập trường trong các vấn đề chung của khu vực.

Về phần mình, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu