Dư luận đánh giá cao phiên chất vấn các thành viên Chính phủ tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Chia sẻ
(VOV5)- Phiên  chất vấn với thời lượng 2,5 ngày của Quốc hội đối với 5 thành viên Chính phủ kết thúc chiều 12/06 được dư luận đánh giá cao.

(VOV5)- Phiên  chất vấn với thời lượng 2,5 ngày của Quốc hội đối với 5 thành viên Chính phủ kết thúc chiều 12/06 được dư luận đánh giá cao.

 

Theo dõi nội dung trả lời chất vấn của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cử tri Trần Mạnh Long (tỉnh Kon Tum) nhận thấy Phó thủ tướng đã trả lời rõ ràng, toàn diện, thẳng thắn và có sức thuyết phục cao về các nội dung mà đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước quan tâm, nhất là những giải pháp để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước: “Tôi thấy Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải trình toàn diện về một số vấn đề Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, từ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đến an ninh quốc phòng. Tôi đồng tình với cách xử lý của Chính phủ trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tôi ủng hộ giải pháp của Chính phủ như hỗ trợ, tăng cường lực lượng thực thi pháp luật trên biển; kêu gọi dư luận thế giới ủng hộ Việt Nam. Tôi đánh giá rất cao những cố gắng giải quyết kịp thời, có hiệu quả của Chính phủ”.


Dư luận đánh giá cao phiên chất vấn các thành viên Chính phủ tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII  - ảnh 1
Đại biểu QH tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt câu hỏi chất vấn tại Hội trường. Ảnh: Trần Kiên

Phiên chất vấn 5 thành viên Chính phủ cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực của các đại biểu Quốc hội. Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, chia sẻ: “Tôi cho rằng đấy chính là tinh thần của chất vấn. Chất vấn không phải tìm hiểu thông tin cũng không phải cung cấp thông tin, chất vấn chính là xác định trách nhiệm cá nhân của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn”. /.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu