Đồng Nai phải sẵn sàng trước nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, Đồng Nai là tỉnh giao thương mật thiết với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nên khả năng dịch bệnh xâm nhập rất lớn.

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng Nai phải sẵn sàng trước nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập - ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, Đồng Nai là tỉnh giao thương mật thiết với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nên khả năng dịch bệnh xâm nhập rất lớn. Nếu để dịch bệnh xâm nhập sẽ rất khó khăn trong công tác khoanh vùng, dập dịch. Do đó tỉnh Đồng Nai phải kiểm soát chặt chẽ người đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương sang Đồng Nai và ngược lại, nhất là công nhân, người lái xe chở hàng, lái xe đường dài, người đi áp tải hàng hoá…từ các địa phương có dịch đi ra phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển… Đối với công nhân, nhất là những người đang sinh sống ở nơi khác, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cũng phải có giải pháp quản lý được lịch trình cụ thể từng phân xưởng, nhà máy…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu