Đối thoại Shangri-la 18: Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam: “Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh”

Vũ Anh Tuấn
Chia sẻ
(VOV5) -Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương thúc đẩy hòa bình, ngăn ngừa xung đột. “

Trong phiên thảo luận sáng 2/6 tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 18 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch có bài phát biểu với chủ đề “Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh”. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng đây là vấn đề vừa mang tính thời sự cấp thiết vừa mang tính cơ bản lâu dài nhằm tìm kiếm các giải pháp thu hẹp khác biệt, giảm thiểu nguy cơ xung đột, duy trì môi trường hòa bình ổn định để Châu Á-Thái Bình Dương ngày càng phát triển thịnh vượng như nguyện vọng của tất cả các nước.

 Đối thoại Shangri-la 18: Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam: “Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh” - ảnh 1Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu- Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, các bên cần phải cùng nhau quản lý bất ổn, ngăn ngừa, xử lý các vấn đề cạnh tranh có liên quan dẫn đến xung đột, chiến tranh. Muốn vậy, các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, xây dựng lòng tin, từng bước giải quyết mâu thuẫn tranh chấp.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương thúc đẩy hòa bình, ngăn ngừa xung đột. “Việt Nam luôn khát vọng sống trong hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển thịnh vượng. Mục tiêu quốc phòng Việt Nam là bảo vệ độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ nền hòa bình của đất nước, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ hợp tác với các nước tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định an ninh của khu vực và thế giới. Những nội dung đó là định hướng để giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng”.

Nói về khu vực Biển Đông, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết Biển Đông có tiềm năng to lớn về nhiều mặt, nhiều quốc gia có lợi ích chiến lược ở Biển Đông, nếu các nước cùng tuân thủ luật pháp quốc tế, có trách nhiệm và thiện chí thì biển Đông sẽ trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển.

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang ở giai đoạn chuyển mình trong thế giới đầy biến động nhiều những vận hội và tiềm năng lớn. Vì vậy, hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển thịnh vượng hay không phụ thuộc rất nhiều vào hành động của các nước, trong đó có vấn đề ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực cạnh tranh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu