Đối thoại chiến lược lần thứ 2 Việt Nam - Australia.

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 18/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Gillian Bird và quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Neil Orme đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược liên Bộ Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam - Australia.

(VOV5) -Australia khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác các mặt với Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như viện trợ phát triển, giáo dục-đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong quá trình đàm phán TPP và Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP).


Chiều 18/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Gillian Bird và quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Neil Orme đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược liên Bộ Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam - Australia. Australia khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác các mặt với Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như viện trợ phát triển, giáo dục-đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong quá trình đàm phán TPP và Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP). Hai bên khẳng định tăng cường phối hợp tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế như APEC, ASEM, Liên hiệp quốc.

Về Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông; nhấn mạnh các bên cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển Liên hiệp quốc 1982; đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cần sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Hai bên nhất trí cuộc đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra tại Australia vào năm 2014.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn đại biểu Australia. Trước đó, sáng 18/11, đoàn đại biểu Australia có buổi tọa đàm với hai Viện Nghiên cứu chiến lược của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu