Đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn làm thỏa mãn người dân

Chia sẻ
(VOV5) - Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều nay (30/10), cử tri tỉnh Bình Thuận cũng đánh giá cao nội dung và hình thức đổi mới của kỳ họp.

Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội qua các kênh phát thanh, truyền hình hôm nay (30/10), cử tri cả nước đều có những đánh giá, nhận xét tích cực.

Đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn làm thỏa mãn người dân - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Trương Đình Hằng, cử tri phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng: Quốc hội kỳ này có nhiều đổi mới trong việc chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ. Đó là việc không giới hạn thời gian chất vấn và chất vấn đến cùng vấn đề đã làm cho cử tri hài lòng: “Họp Quốc hội lần này tôi thấy có những nét đổi mới trong chất vấn giữa đại biểu Quốc hội và người được chất vấn. Ở đây không hạn chế về thời gian thì theo tôi là rất tốt, cũng là tâm nguyện của cử tri chúng tôi. Thật tế tôi theo dõi họp Quốc hội thì chúng tôi muốn biết đến nơi đến chốn, nếu đại biểu chất vấn đến cùng và trả lời đến cùng thì chúng tôi thấy rất thỏa mãn. Nhất là các vấn đề cử tri muốn được biết về đất đai, tài nguyên môi trường, án oan sai cũng thế đã thỏa mãn nhu cầu của cử tri chúng tôi”.

Cử tri Nguyễn Mạnh Toàn ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái nêu ý kiến: “Kỳ này Quốc hội ko chất vất riêng mà chất vấn chung các thành viên Chính phủ theo tôi thấy thì rất là hợp lí. Một vấn đề đôi khi được ba bốn ngành trả lời thì dễ đi đến cùng vấn đề và có hệ thống. Trong ngày hôm nay thì cử tri thấy rất tâm đắc khi các vấn đề được hỏi và trả lời rất sát với thực tế đời sống và cũng là trăn trở của cử tri cả nước như phòng chống tham nhũng, luật nhà ở, thuế ô tô, chăm sóc sức khỏe, ô nhiễm môi trường; rất thẳng thắn và đúng trọng tâm trọng điểm”. 

Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều nay (30/10), cử tri tỉnh Bình Thuận cũng đánh giá cao nội dung và hình thức đổi mới của kỳ họp. Các đại biểu đã đi thẳng vào các vấn đề mà người dân cả nước đang quan tâm như: phòng chống tội phạm, giải quyết án hành chính, xây dựng môn tích hợp trong chương trình sách giáo khoa…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu