Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Chia sẻ
(VOV5) -Công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu chính quyền.

Ngày 13/4, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới  - ảnh 1  Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Ảnh: Đình Tăng

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu chính quyền. Quảng Nam đang có cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, tỉnh cần quan tâm tới sự phân hóa giàu nghèo trong quá trình phát triển; chăm lo  đời sống các đối tượng chính sách.

Quảng Nam cũng cần phát huy hơn nữa công tác dân chủ ở cơ sở. Đối với công tác dân vận chính quyền, tỉnh thực hiện đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân ở các xã được công nhận nông thôn mới.

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác tới dâng hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Tam Kỳ; thăm, tặng quà hai mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Thăng Bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu