Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để các phong trào đạt hiệu quả thiết thực

Chia sẻ
(VOV5) - Ngành thi đua tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 34 để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020”.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để các phong trào đạt hiệu quả thiết thực - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: VOV 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 34, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hơn 498 nghìn trường hợp, trong đó tỷ lệ khen thưởng cống hiến chiếm gần 7%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đề nghị ngành thi đua tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 34 để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt hiệu quả thiết thực, thực sự trở thành động lực cách mạng to lớn, thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu