Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị IPU Pre-COP26

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân dịp này, đoàn Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với các đối tác Nghị viện Italy.

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Italy, Tổng thư ký Liên minh nghị viện thế giới (IPU) và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Vương quốc Anh tại IPU, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, làm Trưởng đoàn, tham dự Hội nghị Nghị viện trù bị trước thềm kỳ họp Hội nghị các bên Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến Đổi khí hậu (IPU Pre-COP26) tổ chức tại Rome, Italy từ ngày 8-11/10.    

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị IPU Pre-COP26 - ảnh 1Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Italy tại IPU và Chủ tịch danh dự IPU Pier Ferdinando Casini. Ảnh: Hải Linh/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị về chủ đề Các cách tiếp cận xanh cho việc phục hồi sau COVID-19, đoàn Việt Nam nêu một số đề xuất: Chính sách phục hồi xanh, kinh tế xanh cần được triển khai quyết liệt ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, trong đó khuôn khổ chung là Các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc và Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu; Các quốc gia cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chia sẻ về công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt trước mắt là vaccine ngừa COVID-19 để cùng nhau sớm vượt qua đại dịch.

Nhân dịp này, đoàn Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với các đối tác Nghị viện Italy: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Piero Fassino; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Italy tại IPU và Chủ tịch danh dự IPU Pier Ferdinando Casini; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italy với Việt Nam Chiara Gribaudo cùng các thành viên của Nhóm.

Tại các cuộc gặp, phía Italy khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng; mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; ủng hộ việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các nghị sĩ; đề nghị hai bên tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế…

Đoàn Việt Nam đề xuất các biện pháp để tăng cường quan hệ hai nước, hai Quốc hội và đề nghị Nghị viện Italy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA).

Ngoài ra cũng trong thời gian tham dự Hội nghị, đoàn đã có các cuộc tiếp xúc với các đoàn Nga, Hàn Quốc, Anh, Indonesia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu