Điện và thư mừng nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh

Chia sẻ
(VOV5) - Trong điện và thư mừng, các vị lãnh đạo các nước đều đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), lãnh đạo các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Singapore, Vương Quốc Thái Lan, Cộng hòa Liên bang Myanmar, đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Điện và thư mừng nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh - ảnh 1Cổng Công viên Thống Nhất được trang hoàng rực rỡ dịp Quốc khánh 2/9/2019. - Ảnh: Văn Nam/TTXVN 

Trong điện và thư mừng, các vị lãnh đạo các nước đều đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua; chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng XII đề ra, sớm xây dựng thành công nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu