Diễn đàn về đảm bảo chất lượng ASEAN năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn với chủ đề “Kết nối để xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học”
Diễn đàn về đảm bảo chất lượng ASEAN năm 2019 - ảnh 1  Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự diễn đàn. - Ảnh:hanoimoi.vn

Diễn đàn Đảm bảo chất lượng ASEAN năm 2019 (ASEAN- QA 2019) với chủ đề “Kết nối để xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học” khai mạc sáng 07/11, tại Hà Nội.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: vai trò của Mạng lưới đảm bảo chất lượng trong bối cảnh giáo dục đại học ở ASEAN đang có nhiều thay đổi; Sự tham gia của người học trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở ASEAN- Đối thoại giữa các bên liên quan; Số hóa trong giáo dục đại học và tác động đến công tác đảm bảo chất lượng...

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho rằng: "Việc hình thành văn hóa chất lượng là xu thế tất yếu để làm nên chất lượng của mỗi cơ sở đào tạo, trong đó nhấn mạnh đến phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong mỗi cơ sở đào tạo và thứ 2 là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Để hình thành được văn hóa chất lượng, chúng ta phải có một chiến lược và phải có một lộ trình, bước đi cụ thể, ở đó liên quan đến tất cả thành tố để làm nên chất lượng này. Mỗi cơ sở giáo dục, mỗi cơ sở đào tạo như vậy phải kiên trì mục tiêu và tăng cường kết nối, trao đổi với nhau để nâng cao nhận thức, phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm để hình thành văn hóa chất lượng trong mỗi cơ sở giáo dục đại học".

Dịp này, Hiệp hội Đảm bảo chất lượng Đông Nam Á (ASEAN-QA) chính thức ra mắt và tổ chức lễ công bố thành lập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu