Diễn đàn “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai”

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. 

Diễn đàn toàn cầu Maekyung lần thứ 30 với chủ đề “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai” diễn ra ngày 23/06, tại thủ đô Seoul.

Diễn đàn “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai” - ảnh 1

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN

Trong phát biểu qua video gửi tới Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để hợp tác; đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Phó Thủ tướng đề xuất một số giải pháp tăng cường hợp tác trong giai đoạn tới như: đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số; năng lượng sạch, đô thị thông minh, đô thị sinh thái… Cùng với đó, phối hợp đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, phát huy hiệu quả Hiệp định thương mại tư do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA). Hai bên cũng cần triển khai nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng số.

Trong các phiên thảo luận, đại diện các doanh nghiệp hai nước, các học giả, nhà nghiên cứu trao đổi nhiều nội dung liên quan tiềm năng hợp tác song phương Việt - Hàn, những biến đổi trong môi trường, tác động của các thách thức, cũng như cơ hội đầu tư đối với Việt Nam, đồng thời chỉ ra cách thức để tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành sản xuất của tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu