Điện Biên cần đánh thức các thế mạnh nền tảng để phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Điện Biên trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thời gian qua.

Chiều 30/7, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020; tình hình thu hút vốn ODA và đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên cần đánh thức các thế mạnh nền tảng để phát triển - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên. - Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Điện Biên trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn cả nước chung tay chống dịch Covid-19.

Về dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là việc làm cần thiết để đánh thức tiềm năng lợi thế của địa phương. Tuy nhiên, Điện Biên phải chủ động điều chỉnh nguồn vốn hợp lý để có kinh phí thực hiện. Phó Thủ tướng đồng tình với kiến nghị đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, vật chất ở các cặp cửa khẩu để tận dụng tiềm năng lợi thế của tỉnh, đưa diện mạo kinh tế vùng biên phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu