Di sản của cố Thủ tướng Olof Palme và mối quan hệ giữa Việt Nam -Thụy Điển

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chủ đề cuộc hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức sáng 02/06, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Thủ tướng Olof Palme và 47 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Thụy Điển. 
(VOV5) - Đây là chủ đề cuộc hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức sáng 02/06, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Thủ tướng Olof Palme và 47 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Thụy Điển.

Di sản của cố Thủ tướng Olof Palme và mối quan hệ giữa Việt Nam -Thụy Điển  - ảnh 1
Hội thảo “Di sản của cố Thủ tướng Olof Palme và mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển”.

Hội thảo nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết giữa nhân dân và Chính phủ của hai nước; đồng thời là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học cùng phân tích, nhìn lại những công lao to lớn của Thủ tướng Olof Palme đối với việc xây dựng, phát triển mối quan hệ bền vững Việt Nam - Thụy Điển.

Phát biểu tại đây, ông Pierre Schori, Đặc phái viên của Thủ tướng Thụy Điển, khẳng định Thủ tướng Olof Palme là người đã khơi nguồn cho mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ độc nhất và vô cùng đặc sắc giữa hai quốc gia. Trên cơ sở những di sản của Thủ tướng Olof Palme để lại cũng như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu năm, Thụy Điển sẽ tiếp tục duy trì chặt chẽ, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân, phù hợp với tiến trình phát triển vì hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu